Quảng Bình học tập tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, xây dựng quê hương giàu mạnh

2023-07-25 15:56:05 0 Bình luận
Quảng Bình học tập tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, xây dựng quê hương giàu mạnh

Quảng Bình học tập tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình có bài viết "Học tập tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh".

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình - Ảnh 1.

Quảng Bình - dải đất hẹp của miền Trung, vùng đất thiêng liêng nối liền một dải non sông đất Việt, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã chứng kiến và trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử. Từ mảnh đất kiên trung và hào hùng ấy đã sản sinh, nuôi dưỡng và tôi luyện nhiều bậc danh nhân, hào kiệt, trí dũng song toàn làm rạng danh non sông gấm vóc, trong đó có đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - một vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn của đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - một vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình - Ảnh 2.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), ngay từ nhỏ, Nguyễn Hữu Vũ (tên khai sinh của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên) đã sớm chứng kiến cảnh quê hương bị quân thù giày xéo. Nhận thức được nỗi đau mất nước và được sự dìu dắt của những đảng viên trung kiên, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, năm 1938 đồng chí tham gia các hoạt động cách mạng ở quê nhà, để rồi đến năm 1939 trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng ở quê hương Quảng Bình đã tôi luyện và hình thành trong ông những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trung kiên.

Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được biết đến trên nhiều cương vị khác nhau trong cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng của Đảng và dân tộc, song có lẽ những dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là trên vai trò Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn 559; Bí thư Ban cán sự cố vấn Đảng, quân, dân, chính, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào từ năm 1967 đến tháng 5/1976.

Trên cương vị là Tư lệnh Đoàn 559, với tinh thần táo bạo, kịp thời, sâu sát với thực tiễn, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã đưa tuyến giao thông chiến lược Trường Sơn trở thành một hệ thống giao thông vận tải lớn, với mạng lưới đường - cầu nhiều trục dọc Bắc - Nam, Đông - Tây Trường Sơn xuyên cả 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia; nhiều trục ngang nối 2 sườn Đông - Tây, nối các chiến trường, tạo nên một hệ thống giao thông vận tải quân sự lớn nhất, với tổng chiều dài lên đến 17.000 km, hệ thống đường ống dẫn xăng dầu dài 1.400 km, đường sông dài 600 km, mạng thông tin đường dây tải ba dài 1.350 km để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển tải cơ sở vật chất, vũ khí, cơ động các lực lượng quân binh chủng với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng nhu cầu, bảo đảm cho chiến trường đánh to thắng lớn. Đặc biệt, đã góp phần rất quan trọng vào các quá trình thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng cao đẹp trong trang sử hào hùng của dân tộc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Đảng, Nhà nước tin tưởng phân công giữ nhiều cương vị quan trọng: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Bộ Chính trị (khóa VI) và được giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Cả cuộc đời chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn là người đảng viên cộng sản kiên trung, tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần dũng cảm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sự quyết đoán, gan dạ, mưu trí, thao lược trong lãnh đạo, chỉ huy trên các chiến trường, các mặt trận.

Nặng lòng nặng nghĩa với quê hương, trong tâm khảm của vị tướng Trường Sơn huyền thoại, Quảng Bình luôn là hai tiếng thân thương thắm đậm nghĩa tình, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn dành tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, là địa bàn chịu nhiều bom đạn đánh phá của đế quốc Mỹ nhưng đồng thời cũng là nơi có vai trò quan trọng trên tuyến vận tải Trường Sơn, Quảng Bình đã thường xuyên nhận được sự theo dõi, chỉ đạo sâu sát của vị tướng Tư lệnh bộ đội Trường Sơn.

Sau khi Quảng Bình trở lại với đơn vị hành chính cũ (1989), trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông đã dành nhiều thời gian vào thăm và làm việc với tỉnh Quảng Bình. Trong những lần vào thăm quê hương và những lần đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm ông, Trung tướng đều có những lời chỉ bảo ân cần, ý kiến đóng góp tâm huyết đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, để xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Khắc ghi những lời căn dặn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống của quê hương "Hai giỏi", tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình theo các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra. 

Đến nay, sau gần 34 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế - xã hội đi vào ổn định; quy mô nền kinh tế không ngừng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp từng bước giữ vai trò là ngành kinh tế trọng điểm; ngành du lịch có nhiều khởi sắc và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thương hiệu du lịch Quảng Bình được khẳng định ở tầm quốc gia, khu vực, là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam...

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - một vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình - Ảnh 6.

Học tập tấm gương sáng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh như lòng mong mỏi của Trung tướng, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc cũng như những cống hiến, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ đó, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với địa bàn chiến lược đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại.

Noi gương đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình càng nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phát huy truyền thống của quê hương, quyết tâm xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nguyện nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ảnh: Viện lịch sử Quân sự Việt Nam

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...